Bình yên cứ thế đầy lên

Thứ sáu, 15/08/2025 07:00

Bài 1: Bình yên từ thế trận lòng dân

Công an phường Hòa Khánh phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở triển khai nhiệm vụ tuần tra, đấu tranh trấn áp tội phạm.
Lực lượng 8394 xã Hòa Tiến bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đà Nẵng không chỉ níu chân du khách bởi cảnh quan thiên nhiên tuyệt mỹ mà còn bởi sự bình yên hiếm có. Thương hiệu đáng sống, đáng đến được tạo dựng từ thế trận an ninh nhân dân (ANND) vững chắc, vun đắp bằng nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an, đặc biệt là công tác vận động toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) cùng sự hiện diện mạnh mẽ của những "cánh tay nối dài" 8394 và lực lượng an ninh trật tự (ANTT) cơ sở.

Nền tảng vững chắc từ lòng dân

ANTT từ lâu được xem là xương sống của sự phát triển đô thị, là thước đo chất lượng cuộc sống. Ở Đà Nẵng, giữ vững ANTT không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng Công an mà đã trở thành phong trào sâu rộng, ăn sâu vào ý thức cộng đồng. Từ những trục phố sầm uất đến từng ngõ nhỏ, hình ảnh một miền đất yên bình luôn hiện hữu.

Xuyên suốt quá trình xây dựng và bảo vệ TP, Công an TP Đà Nẵng luôn xác định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ trọng tâm, mang tính nền tảng, cần thực hiện thường xuyên và lâu dài. Để làm được điều đó, lực lượng Công an đã luôn chủ động nắm bắt tư tưởng, diễn biến trong nhân dân; không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo… không chỉ nâng cao ý thức, nghĩa vụ chấp hành pháp luật mà còn trang bị cho người dân tinh thần cảnh giác cao độ trước mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, phản động, cũng như các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong dòng chảy ý thức và trách nhiệm chung ấy, người dân Đà Nẵng luôn tích cực tham gia đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn. Các diễn đàn thiết thực như "Nhân dân tố giác tội phạm", "Nói cho dân nghe và lắng nghe dân nói", hay "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" đã thực sự trở thành cầu nối vững chắc, là nơi nhân dân phát huy quyền làm chủ của mình trong lĩnh vực bảo vệ ANTT. Những đóng góp thầm lặng mà hiệu quả này đã giúp Đà Nẵng không ngừng củng cố vị thế "thành phố du lịch an toàn, đáng đến, đáng sống" trong lòng du khách và bạn bè quốc tế.

Xuất phát từ thực tế ở cơ sở, ngày 25-4-2014, Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Nam (cũ) phát động mô hình "2 giữ về ANTT" - giữ người và giữ tài sản, triển khai đồng bộ cùng các mô hình "Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải", gắn với phong trào "Xây dựng nông thôn mới" và "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Sau hơn 10 năm, mô hình được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, phát triển ngày càng đa dạng và phát huy hiệu quả. Nhiều tổ chức, cá nhân mạnh dạn tố giác, truy bắt tội phạm, cung cấp thông tin giá trị cho lực lượng Công an, góp phần giữ vững ANTT và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tại phường Hòa Khánh, địa bàn đông dân, đô thị hóa nhanh, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT, Công an phường (CAP) đã triển khai nhiều giải pháp chủ động, sáng tạo. Trung tá Trần Thị Thanh Thủy- Phó Trưởng CAP cho biết, đơn vị đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường ban hành Nghị quyết chuyên đề về bảo đảm ANTT, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể và chi bộ khu dân cư, xây dựng thế trận ANND vững chắc từ cơ sở.

Theo Trung tá Thủy, trên địa bàn phức tạp, trải rộng tập trung nhiều tầng lớp dân cư, lực lượng mỏng nhưng yêu cầu nhiệm vụ cao, thì việc chủ động, gần dân, sát dân, cùng phát huy sức mạnh tổng hợp và sự tin tưởng, phối hợp của nhân dân là yếu tố then chốt để giữ vững bình yên. CAP quyết tâm đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng công tác, kiên quyết không để phát sinh điểm nóng hay bị động bất ngờ trước mọi tình huống.

Phong trào Toàn dân BVANTQ tại Hòa Khánh không ngừng được duy trì và phát triển sâu rộng, với nhiều mô hình tự quản sáng tạo, phù hợp với đặc điểm riêng của từng khu vực như "Công an hưu trí tham gia xây dựng khu dân cư an toàn", "Đội bốc xếp tự quản" tại Trung tâm chế biến gia súc gia cầm, "Đội tự quản sinh viên ký túc xá" tại Đại học Sư phạm và KTX phía Tây; "Xóm đạo bình yên", "Chức sắc, chức việc tham gia cảm hóa, giáo dục người vi phạm pháp luật"… đã chứng minh hiệu quả vượt trội. Qua đó, không chỉ củng cố sự gắn kết trong cộng đồng mà còn tạo động lực thi đua giữa các tổ dân phố, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần cảnh giác và chủ động phòng ngừa tội phạm từ mỗi gia đình, từng khu dân cư.

Chung tay lan tỏa mạnh mẽ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, quy tụ sức dân, đoàn kết ý chí dân tộc.

Những "cánh tay nối dài" đắc lực, kiến tạo bình yên

Trong bức tranh toàn cảnh về ANTT tại TP Đà Nẵng, các Tổ tuần tra 8394 và lực lượng ANTT ở cơ sở đóng vai trò như những "chiến binh thầm lặng", giữ vị trí nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ ở cơ sở. Các Tổ tuần tra 8394 và lực lượng ANTT ở cơ sở đã ghi dấu bằng nhiều thành tích, chiến công, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển TP, mang bình yên đến mọi nhà, mọi người.

Khi TP chìm vào giấc ngủ, nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng, các thành viên 8394 vẫn miệt mài với những hành trình tuần tra không mỏi, di chuyển qua các con đường lớn, len lỏi vào từng hẻm nhỏ, soi sáng những cung đường tối và những "điểm đen" về ANTT, như một tín hiệu trấn an về một đêm dài an bình. Anh Bùi Văn Toàn (1993), Tổ phó Tổ An ninh cơ sở số 7, phường Hải Châu, đã hơn 10 năm gắn bó với những đêm tuần tra 8394, bất kể mưa gió. "Công việc này ít người biết đến, nhưng chỉ cần dân ngủ yên, sáng ra không có chuyện gì lớn xảy ra là tôi thấy vui và xứng đáng để tiếp tục", anh bộc bạch. Đó là ý thức, suy nghĩ chung của những "sao đêm" như anh Toàn trong trách nhiệm gìn giữ sự an lành cho quê hương, thông qua việc phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc phức tạp từ sớm, từ xa, các vụ trộm cắp tài sản, thanh thiếu niên sử dụng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy...

Công an phường Hòa Khánh phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở triển khai nhiệm vụ tuần tra, đấu tranh trấn áp tội phạm.

Áp dụng phương châm "nắm chắc cơ sở để phòng chống tội phạm từ sớm, từ xa", những "cánh tay nối dài" của Công an TP Đà Nẵng đã thực sự "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng khu dân cư, tổ dân phố", tạo nên một thế trận an ninh vững chắc, đảm bảo bình yên và hạnh phúc cho cuộc sống của nhân dân. Những mô hình và cách làm đột phá ấy đã góp phần không nhỏ vào việc duy trì và nâng cao "thương hiệu" một Đà Nẵng yên bình, thân thiện, đáng sống.

Theo Thượng tá Nguyễn Đại Đồng- Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, hệ thống mô hình phối hợp các lực lượng trong công tác tuần tra phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trên địa bàn TP theo Quyết định 8394 là một sáng kiến mang tính đột phá. Mặc dù đã được triển khai hơn 10 năm, mô hình này vẫn đáp ứng đủ và hiệu quả nhu cầu thực tiễn của TP, duy trì giá trị cốt lõi. Lực lượng tuần tra 8394 đã củng cố mạng lưới an ninh vững chắc, góp phần giữ gìn sự yên bình cho TP, đồng thời xây dựng hình ảnh một Đà Nẵng đáng sống, nơi mỗi người dân được quan tâm, bảo vệ toàn diện.

Lực lượng 8394 và ANTT ở cơ sở không chỉ là những người thực thi nhiệm vụ mà còn là cầu nối quan trọng giữa Công an và quần chúng nhân dân trong việc duy trì, bảo đảm ANTT. Việc nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương, từ đó đề xuất, đưa ra những giải pháp nhanh chóng, kịp thời, đã góp phần không nhỏ vào việc giữ vững an ninh. Ông Trần Anh Tú (trú phường Cẩm Lệ), bày tỏ: "Lực lượng 8394 không chỉ làm nhiệm vụ tuần tra mà còn gần gũi, quan tâm tới bà con như người nhà. Thấy hộ nào quên khóa cửa hay để xe sơ hở là các anh nhắc liền. Có những việc nhỏ vậy thôi nhưng giúp khu phố bình yên suốt nhiều năm".

Lặng thầm nhưng vẫn lấp lánh, hình ảnh lực lượng tuần tra 8394 và lực lượng ANTT ở cơ sở lặng thầm cống hiến đã thực sự khắc sâu vào niềm tin và tình cảm của người dân Đà thành trong nỗ lực duy trì mục tiêu "4 an" và danh xưng "thành phố đáng sống".

(còn nữa)

Thanh Hoa